Myanmar - Nhật đồng ý đàm phán

27/12/2011 00:36 GMT+7

Myanmar và Nhật Bản ngày 26.12 nhất trí tổ chức đàm phán về triển vọng hợp tác đầu tư song phương, theo Kyodo News.

Myanmar và Nhật Bản ngày 26.12 nhất trí tổ chức đàm phán về triển vọng hợp tác đầu tư song phương, theo Kyodo News.

Mục tiêu của các cuộc thương thảo sắp tới là thiết lập một thỏa thuận giúp tạo môi trường thuận lợi hơn cho doanh nghiệp Nhật vào làm ăn tại Myanmar. Kết quả trên đạt được trong chuyến thăm Myanmar của Ngoại trưởng Nhật Koichiro Gemba.

Đây là lần đầu tiên trong 9 năm, một ngoại trưởng Nhật đến Myanmar và diễn ra sau khi chính quyền Naypyidaw có nhiều động thái cải cách và mở cửa. Theo Kyodo News, trong các cuộc hội đàm với Tổng thống Thein Sein và người đồng cấp Wunna Maung Lewin, ông Gemba kêu gọi Myanmar tiếp tục đẩy mạnh cải cách và tuyên bố Nhật sẵn sàng hỗ trợ nước này trong quá trình phát triển. Ở chặng cuối của chuyến thăm, Ngoại trưởng Gemba đến Yangon để gặp chính trị gia đối lập Aung San Suu Kyi và mời bà đến thăm Nhật trong tương lai gần.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.