Đại tướng Kim Jong-un tiếp đoàn Hàn Quốc

28/12/2011 00:36 GMT+7

Ngày 27.12, bà Lee Hee-ho, góa phụ của cựu Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung và Chủ tịch Tập đoàn Hyundai Hyun Jeong-eun, đã về nước sau khi đến Bình Nhưỡng viếng tang nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-il.

Ngày 27.12, bà Lee Hee-ho, góa phụ của cựu Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung và Chủ tịch Tập đoàn Hyundai Hyun Jeong-eun, đã về nước sau khi đến Bình Nhưỡng viếng tang nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-il.

Đây là phái đoàn duy nhất được Seoul cho phép đến Bình Nhưỡng chia buồn. Bà Lee đã gặp đại tướng Kim Jong-un, con trai ông Kim và được cho là lãnh đạo mới của CHDCND Triều Tiên. “Tướng Kim Jong-un đã cảm ơn sau khi bà Lee đến chia buồn”, AFP dẫn lời một phát ngôn viên của cựu đệ nhất phu nhân cho hay. Người này nói thêm rằng phái đoàn miền Nam được chào đón và tiếp đãi “nồng hậu và trịnh trọng”.

Trái ngược với không khí có vẻ ấm áp và chân tình ở Bình Nhưỡng, Seoul lại đang căng thẳng vì những hành động tưởng nhớ lãnh đạo Kim. Theo tờ Korea Times, cảnh sát Hàn Quốc thông báo sẽ ngăn cản một nhóm người ủng hộ miền Bắc lập bàn thờ ông Kim và tuyên bố hành động này vi phạm luật an ninh nội địa. Tuy nhiên, nhóm này khẳng định vẫn sẽ tiến hành ý định, bất chấp việc có thể bị bắt.

Theo dự kiến, lễ tang chính thức ông Kim Jong-il sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào hôm nay. Chính quyền Triều Tiên chưa có thông báo gì nhưng báo chí Hàn Quốc dự đoán lễ tang sẽ diễn ra lúc 10 giờ sáng (giờ địa phương). Quân đội Triều Tiên sẽ bắn 24 phát súng và binh sĩ diễu hành sau xe chở linh cữu ông Kim. Giới quan sát nhận định, giống như lễ tang Chủ tịch Kim Nhật Thành vào năm 1994, hàng trăm ngàn người sẽ ra đường để tiễn đưa và chính quyền sẽ nhân đó để kêu gọi người dân trung thành với nhà lãnh đạo mới.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.