Vấn đề Triều Tiên bao trùm hội đàm Trung - Nhật

26/12/2011 00:52 GMT+7

Trung Quốc và Nhật Bản nhất trí bảo đảm ổn định trên bán đảo Triều Tiên cũng như sẽ thành lập cơ chế đối thoại về an ninh biển.

Trung Quốc và Nhật Bản nhất trí bảo đảm ổn định trên bán đảo Triều Tiên cũng như sẽ thành lập cơ chế đối thoại về an ninh biển.

Ngày 25.12, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo hội đàm với người đồng cấp Nhật Bản Yoshihiko Noda tại Bắc Kinh. Tân Hoa xã dẫn lời Thủ tướng Ôn cho hay 2 bên cam kết duy trì hòa bình, ổn định và đẩy mạnh quan hệ chiến lược song phương. Phần lớn nội dung cuộc gặp hôm qua cũng xoay quanh sự kiện lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-il đột ngột qua đời, gây ra quan ngại về nguy cơ bất ổn cho khu vực. Thủ tướng Noda nhấn mạnh: “Chúng ta đang đối mặt tình hình mới ở Đông Á”. Ông Noda và ông Ôn nhất trí hợp tác đảm bảo ổn định ở bán đảo Triều Tiên, theo Kyodo News.


Ông Ôn (trái) và ông Noda tại Bắc Kinh ngày 25.12 - Ảnh: AFP
 

Ngoài ra, 2 bên cũng đồng ý lập cơ chế chung để bàn về an ninh biển, theo Kyodo News. Động thái này được đưa ra giữa lúc quan hệ Bắc Kinh - Tokyo đang trục trặc do tranh chấp trên biển. Ngày 21.12, Lực lượng tuần duyên Nhật bắt một thuyền trưởng Trung Quốc với cáo buộc đánh bắt trái phép trong vùng biển nước này. Dự kiến vào ngày 26.12, Thủ tướng Noda sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Ủy viên Quốc vụ viện Đới Bỉnh Quốc. Giới chuyên gia nhận định ông Hồ Cẩm Đào sẽ dùng dịp này để tỏ rõ sự ủng hộ đối với việc chuyển giao ở CHDCND Triều Tiên.

Rời Trung Quốc, Thủ tướng Noda sẽ thăm Ấn Độ từ ngày 27-28.12. Báo The Hindu hôm qua dẫn nguồn tin chính phủ cho hay Thủ tướng nước chủ nhà Manmohan Singh và ông Noda sẽ thiết lập quan hệ chiến lược cũng như thông báo Nhật tham gia tập trận chung với Ấn Độ và Mỹ vào tháng 4.2012. Ngoài ra, hai bên sẽ thảo luận triển vọng hợp tác hạt nhân dân sự, chống cướp biển, khủng bố và đẩy mạnh hợp tác kinh tế.

Cũng trong ngày 25.12, ông Koichiro Gemba trở thành ngoại trưởng Nhật đầu tiên trong 9 năm qua đến thăm Myanmar, theo Kyodo News. Dự kiến, ông Gemba sẽ gặp Tổng thống Thein Sein, người đồng cấp Wunna Maung Lwin và chính trị gia đối lập Aung San Suu Kyi.

Ông Jang Song-thaek được phong đại tướng?

Ngày 25.12, truyền hình CHDCND Triều Tiên chiếu hình ảnh ông Jang Song-thaek, dượng của đại tướng Kim Jong-un, mặc quân phục viếng linh cữu nhà lãnh đạo Kim Jong-il. Trên cầu vai của ông Jang có 4 sao, chứng tỏ ông đã được phong đại tướng sau khi ông Kim qua đời ngày 17.12, theo Yonhap.


Ông Jang (bìa trái) cùng đại tướng Kim và các tướng lĩnh khác viếng linh cữu nhà lãnh đạo Kim Jong-il - Ảnh: Korea Times
 

Ông Jang là chồng đại tướng Kim Kyong-hui, cô ruột Kim Jong-un. Ông hiện giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và được đánh giá là có vai trò cực kỳ quan trọng trong quá trình chuyển giao quyền lãnh đạo ở CHDCND Triều Tiên.

Cùng ngày, Triều Tiên tuyên bố nếu Hàn Quốc không nới lỏng lệnh cấm người dân đến Bình Nhưỡng viếng lãnh đạo Kim Jong-il, quan hệ liên Triều sẽ gánh “hậu quả thê thảm không thể đoán trước”, theo KCNA.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.