Trận giả, dọa thật

26/12/2011 00:46 GMT+7

Cuộc tập trận quy mô lớn của Iran sẽ khiến các nước láng giềng lẫn đối thủ của Iran quan tâm theo dõi với tâm trạng lo ngại. Iran đã nhiều lần tập trận, nhưng đây là lần đầu tiên quân đội diễn tập phong tỏa toàn bộ eo biển Hormuz.

Cuộc tập trận quy mô lớn của Iran sẽ khiến các nước láng giềng lẫn đối thủ của Iran quan tâm theo dõi với tâm trạng lo ngại. Iran đã nhiều lần tập trận, nhưng đây là lần đầu tiên quân đội diễn tập phong tỏa toàn bộ eo biển Hormuz.

Eo biển này là một trong những mắt xích trọng yếu của tuyến đường hàng hải quốc tế. Gần như toàn bộ xuất khẩu dầu của Ả Rập Xê Út, UAE, Oman và Iraq đều được vận chuyển theo tuyến đường này. Một khi phong tỏa eo biển Hormuz, Iran không chỉ tác động tới vận chuyển hàng hóa nói chung, mà còn đặc biệt tới vận chuyển dầu lửa cũng như tới nền kinh tế của những quốc gia láng giềng thân phương Tây.

Iran chắc chắn đã tính đến phản ứng và biện pháp đối phó của Mỹ, EU và các láng giềng. Họ sẽ phải dùng quân sự để đối phó việc Tehran phong tỏa eo biển. Hậu quả và hệ lụy của cuộc đối đầu ở đây khó mà lường hết được nhưng chắc chắn sẽ rất tai hại đối với tất cả các bên. Nó còn đi cùng với khả năng Mỹ và phương Tây lại một lần nữa sa lầy ở khu vực vùng Vịnh.

Thật ra, không phải Iran tập trận vì có ý định gây chiến mà chỉ dùng trận giả để dọa thật. Nước này muốn răn đe Mỹ và Israel chớ có tấn công, muốn thị uy các nước láng giềng, dùng chính tác động răn đe có phần khiêu khích để ngăn ngừa khả năng xảy ra đối đầu quân sự. Tác dụng thật đấy, nhưng cũng lại có phần mạo hiểm.

La Phù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.