Sập cầu, 2 công nhân mất tích

26/12/2011 17:19 GMT+7

(TNO) Vào khoảng 12 giờ ngày 26.12, tại công trình cầu Bà Dầu (xã Bình Dương, H.Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đã xảy ra vụ sập cầu làm 7 công nhân rơi xuống sông. Đến 17 giờ chiều cùng ngày, vẫn còn 2 công nhân mất tích.

(TNO) Vào khoảng 12 giờ ngày 26.12, tại công trình cầu Bà Dầu (xã Bình Dương, H.Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đã xảy ra vụ sập cầu làm 7 công nhân rơi xuống sông. Đến 17 giờ chiều cùng ngày, vẫn còn 2 công nhân mất tích.

Mặc dù chính quyền địa phương và người dân đã kịp thời đưa phương tiện đến cứu hộ, cứu nạn nhưng chỉ cứu vớt được 5 công nhân, trong đó anh Nguyễn Hồng Vũ (ở TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) bị thương nặng.

Hai công nhân mất tích là anh Nguyễn Minh Quang (32 tuổi, ở TP.Quy Nhơn, Bình Định) và Trương Văn Hội (22 tuổi, ở H.Núi Thành, Quảng Nam).


Hiện trường vụ sập cầu - Ảnh: Hiển Cừ


 Lực lượng cứu hộ tìm kiếm thi thể 2 công nhân mất tích - Ảnh: Hiển Cừ

Ngay sau đó, UBND H.Bình Sơn đã huy động lực lượng, phương tiện tổ chức tìm kiếm song do thời tiết xấu và nước chảy xiết nên đến 17 giờ cùng ngày vẫn chưa tìm được thi thể 2 công nhân mất tích.

Anh Trương Văn Vĩnh (25 tuổi), một trong những công nhân may mắn được cứu sống bàng hoàng kể lại: “Trong lúc anh em đang đổ bê tông nhịp cầu giữa dài 35 m thì bất ngờ nhịp cầu này bị đổ sập. Cả 7 người đều rơi xuống sông”.

Ông Nguyễn Đình An - Đội trưởng đội thi công cốt thép, đơn vị trực tiếp thi công gói thầu bị sự cố cho biết, họ chỉ là đơn vị tư nhân được nhà thầu chính là Công ty Nam Thành Việt (Quảng Nam) thuê lại để thi công nên hoàn toàn không biết gì về thiết kế kỹ thuật cũng như việc thử tải trước khi đổ bê tông nhịp cầu.

Theo ông Đoàn Hà Yên - Phó chủ tịch UBND H.Bình Sơn, cầu Bà Dầu bắc qua sông Trà Bồng, gồm 5 nhịp, dài 107 m do một người dân TP.HCM quê ở xã Bình Dương tài trợ 100% kinh phí và đảm nhiệm toàn bộ phần thiết kế cũng như chọn đơn vị thi công.

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.