Khốn đốn với đường cứu hộ

27/12/2011 00:42 GMT+7

Một dự án đường “cứu hộ cứu nạn” đã được khởi công từ đầu năm 2011 với tổng chiều dài gần 22 km nhưng đến nay nhiều đoạn hầu như không lưu thông được. Mang danh cứu hộ nhưng chỉ sợ con đường này khi chưa cứu được ai thì người dân đã mang họa với nó…

Một dự án đường “cứu hộ cứu nạn” đã được khởi công từ đầu năm 2011 với tổng chiều dài gần 22 km nhưng đến nay nhiều đoạn hầu như không lưu thông được. Mang danh cứu hộ nhưng chỉ sợ con đường này khi chưa cứu được ai thì người dân đã mang họa với nó…

Dự án đã được UBND tỉnh Quảng Trị giao UBND H.Cam Lộ làm chủ đầu tư với mục đích phục vụ dân sinh dọc sông Hiếu, dự kiến đi qua các xã Cam Tuyền, Cam Hiếu, Cam Thủy, Cam Thành và thị trấn Cam Lộ (H.Cam Lộ). Vậy nhưng vui mừng chưa lâu thì người dân đã gánh chịu nhiều khó khăn do chính con đường đang thi công dở dang này gây ra. Nhất là thời gian gần đây, khi thời tiết diễn biến bất thường thì con đường này đã trở thành những bãi bùn lầy. Điều đáng nói, đây cũng là con đường duy nhất để học sinh ra thị trấn Cam Lộ học tập và mỗi ngày 2 lần, các em phải đánh vật với bùn để tới lớp.

 
Với những cái cống được dựng lên một cách “trớ trêu”, người dân tại thôn Vĩnh An (xã Cam Hiếu, H.Cam Lộ, Quảng Trị) đã phải tự mở một con đường nhỏ để đi lại - Ảnh: Nguyễn Phúc 

Đơn vị trúng thầu (Công ty TNHH Đức Hạnh - trụ sở tại TP.Đông Hà) đã cho dựng những cái cống thoát nước chắn ngang lối đi. Tại các khu vực làm cống, nhà thầu đổ vật liệu lung tung, không có biển báo hay rào chắn nên trở thành cái bẫy cho người đi đường. Ông Hoàng Ngọc Hùng, Trưởng thôn Vĩnh An cũng cho hay đã có không ít vụ tai nạn xảy ra. Theo ông Ngô Quang Chiến - Phó chủ tịch UBND H.Cam Lộ, tổng vốn được phê duyệt cho công trình này là hơn 56 tỉ đồng, tuy nhiên do thực hiện việc cắt, giảm vốn đầu tư công nên hiện vốn phân bổ cho công trình rất nhỏ giọt, dẫn đến chậm tiến độ. “Người dân phản ứng nhưng huyện cũng chưa biết tính thế nào” - ông Chiến nói. Nỗi lo của người dân ở đây hoàn toàn có cơ sở, đặc biệt là khi tết sắp đến và nhu cầu đi lại của họ càng bức thiết hơn bao giờ hết.

Nguyễn Phúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.