Doanh nghiệp Đà Nẵng thưởng tết cao nhất 75 triệu đồng

26/12/2011 14:48 GMT+7

(TNO) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.Đà Nẵng cho biết, mức thưởng tết năm nay của các doanh nghiệp trên địa bàn giảm so với năm 2010. Mức thưởng cao nhất là 75 triệu đồng.

(TNO) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) TP.Đà Nẵng cho biết, mức thưởng tết năm nay của các doanh nghiệp trên địa bàn đã giảm so với năm 2010.

>> Thưởng tết cao nhất 700 triệu, thấp nhất 453.000 đồng
>> Lương mềm cuối năm

Tính đến ngày 26.12, Sở LĐ-TB-XH TP.Đà Nẵng cho biết đã có 65 doanh nghiệp công bố tiền lương năm 2011 và mức thưởng tết Nguyên đán.

Theo đó, mức thưởng tết Nguyên đán cao nhất là 75 triệu đồng/người (tại doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Nhà nước) và thấp nhất chỉ là 100.000 đồng/người.

Khối doanh nghiệp nhà nước, cổ phần vốn góp của nhà nước, tư nhân, FDI đều có mức thưởng tết dương lịch thấp nhất 100.000 đồng/người.


Công nhân lao động có mức thưởng Tết sụt giảm so với năm ngoái

Khối doanh nghiệp nhà nước thưởng tết dương lịch cao nhất 17 triệu đồng/người, thưởng tết âm lịch từ 2-30,5 triệu đồng/người.

Ở khối doanh nghiệp cổ phần, vốn góp của Nhà nước, thưởng tết dương lịch cao nhất là 20 triệu đồng/người, thưởng tết Nguyên đán từ 500.000 đồng/người đến 75 triệu đồng/người, bình quân trên 4,4 triệu đồng/người.

Về khối doanh nghiệp tư nhân, thưởng tết dương lịch cao nhất hơn 12,9 triệu đồng, thưởng tết Nguyên đán từ 500.000 đồng đến hơn 21 triệu đồng.

Khối doanh nghiệp FDI thưởng tết Nguyên đán thấp nhất là 500.000 đồng/người, cao nhất là 58 triệu đồng/người, bình quân 3,439 triệu đồng/người.

Ông Nguyễn Anh Ánh - Trưởng phòng Lao động tiền lương, Sở LĐ-TB-XH TP.Đà Nẵng - nhận định, do tình hình kinh tế khó khăn nên các doanh nghiệp chậm công bố mức lương thưởng, và mức thưởng của các doanh nghiệp thấp hơn so với năm ngoái.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.