Vỡ nợ tiền tỉ ở một trường học

25/12/2011 01:09 GMT+7

Trường tiểu học Long Trung 1, một ngôi trường nghèo ở xã Long Trung, H.Cai Lậy, Tiền Giang, có khoảng 25 giáo viên nữ thì 7 người bị nợ với tổng số tiền khoảng 1,5 tỉ đồng. Người gây nợ cũng là cô giáo của trường và là vợ của phó hiệu trưởng nhà trường.

Trường tiểu học Long Trung 1, một ngôi trường nghèo ở xã Long Trung, H.Cai Lậy, Tiền Giang, có khoảng 25 giáo viên nữ thì 7 người bị nợ với tổng số tiền khoảng 1,5 tỉ đồng. Người gây nợ cũng là cô giáo của trường và là vợ của phó hiệu trưởng nhà trường.

Theo Hiệu trưởng Nguyễn Văn Mười, sự việc được phát hiện từ tháng 7.2011, lúc đó Ban giám hiệu nhận được đơn tố cáo của một số giáo viên nên đã tổ chức cuộc họp để “hòa giải” và yêu cầu cô T.L (người mượn nợ) có biện pháp khắc phục. Tuy nhiên, đến nay cô T.L vẫn chưa thực hiện được cam kết trả nợ. Do vậy ngày 8.12 vừa qua, nhà trường tiếp tục tổ chức cuộc họp “hòa giải” lần 2 để các giáo viên an tâm công tác.

Theo biên bản của nhà trường, cô Linh Lan là người bị nợ nhiều nhất với 126 chỉ vàng 24K và hơn 78 triệu đồng. Ngoài ra, cô Lan còn cho cô T.L “mượn tên” để vay ngân hàng 330 triệu đồng. Tổng cộng cô Lan bị nợ hơn 900 triệu đồng.

Trao đổi với Thanh Niên, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Long Trung 1 (chồng cô T.L) cho rằng vợ ông bị vỡ nợ là do làm trung gian vay tiền để cho người khác vay lại rồi bị giật. Ông cho biết, vợ chồng ông không giật nợ, nhưng vì số tiền quá lớn nên phải trả từ từ...

Hoàng Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.