Trung Quốc phản ứng vụ tên lửa Patriot

24/12/2011 00:51 GMT+7

Ngày 23.12, Trung Quốc tuyên bố không liên quan tới số tên lửa Patriot do Phần Lan tịch thu trước đó, và nói chúng đang được chuyển đến Hàn Quốc, theo Reuters.

Ngày 23.12, Trung Quốc tuyên bố không liên quan tới số tên lửa Patriot do Phần Lan tịch thu trước đó, và nói chúng đang được chuyển đến Hàn Quốc, theo Reuters.

Ngày 21.12, giới chức Phần Lan phát hiện 69 tên lửa đất đối không Patriot và hơn 150 tấn thuốc nổ khi kiểm tra tàu hàng Thor Liberty mang cờ Anh đang quá cảnh tại cảng Kotka của nước này. Nhà chức trách đã bắt thuyền trưởng và thuyền phó người Ukraine để điều tra. Theo một số nguồn tin, số hàng này sẽ được chuyển đến Trung Quốc.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vị Dân khẳng định: “Chúng tôi biết những món hàng này đang được đưa đến Hàn Quốc từ Đức”. AFP dẫn lời một quan chức quốc phòng Đức cũng nói số tên lửa xuất phát từ quân đội nước này và được chuyển đến Hàn Quốc, đồng thời khẳng định đó là gói hàng hợp pháp. Seoul chưa có phản ứng về vụ việc.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.