Làm giả hóa đơn, chiếm đoạt 300 triệu đồng

24/12/2011 16:41 GMT+7

(TNO) Ngày 24.12, Công an Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bốn đối tượng là Kiều Cao Chiến (SN 1989, ở xã Cổ Nhuế, H.Từ Liêm), Trần Thị Phương Thanh (SN 1987, ở Đê La Thành, Q.Đống Đa), Nguyễn Thị Yến (SN 1987, ở xã Liên Trung, H.Đan Phượng) và Phạm Thị Thuỷ (SN 1994, ở phố Trần Cung, Q.Hoàn Kiếm).

(TNO) Ngày 24.12, Công an Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bốn đối tượng là Kiều Cao Chiến (SN 1989, ở xã Cổ Nhuế, H.Từ Liêm), Trần Thị Phương Thanh (SN 1987, ở Đê La Thành, Q.Đống Đa), Nguyễn Thị Yến (SN 1987, ở xã Liên Trung, H.Đan Phượng) và Phạm Thị Thủy (SN 1994, ở phố Trần Cung, Q.Hoàn Kiếm).

Theo tài liệu của cơ quan công an, bốn đối tượng trên là nhân viên nhà hàng số 18 Hàng Quạt, Q.Hoàn Kiếm. Lợi dụng nhiệm vụ được giao, trong quãng thời gian làm việc tại đây, bốn đối tượng đã cấu kết cùng nhau làm giả hóa đơn khách hàng thanh toán để chiếm đoạt khoảng 300 triệu đồng của nhà hàng.

Hiện Công an Q.Hoàn Kiếm đã thu hồi được 57 triệu đồng do các đối tượng chiếm đoạt và trả lại cho nhà hàng.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.