Iraq chìm trong khủng hoảng

24/12/2011 00:50 GMT+7

Trả lời phỏng vấn của BBC ngày 23.12, Phó tổng thống Iraq Tarik al-Hashemi cáo buộc Thủ tướng Nouri Maliki phải chịu trách nhiệm về tình trạng bạo lực gia tăng. Tuyên bố trên được đưa ra sau một loạt vụ đánh bom tại Baghdad ngày 22.12, làm ít nhất 68 người thiệt mạng và gần 200 người bị thương.

Trả lời phỏng vấn của BBC ngày 23.12, Phó tổng thống Iraq Tarik al-Hashemi cáo buộc Thủ tướng Nouri Maliki phải chịu trách nhiệm về tình trạng bạo lực gia tăng. Tuyên bố trên được đưa ra sau một loạt vụ đánh bom tại Baghdad ngày 22.12, làm ít nhất 68 người thiệt mạng và gần 200 người bị thương.

Đáng chú ý, Phó tổng thống Hashemi vừa bị chính quyền ra lệnh bắt vì nghi ngờ liên quan đến khủng bố. Ông đang cố thủ tại vùng tự trị Kurdistan và bác bỏ mọi cáo buộc. Theo ông Hashemi, Thủ tướng Maliki đang “truy đuổi những người yêu nước và hành xử y như Saddam Hussein trước kia”. Vị phó tổng thống này thuộc phái Hồi giáo Sunni, còn ông Maliki đại diện cho phái Shiite. Trước đó, phe Sunni tuyên bố tẩy chay quốc hội và chính phủ để phản đối các “hành động độc tài” của phe Shiite và Thủ tướng Maliki.

Ngày 23.12, Phó tổng thống Mỹ Joe Biden đã điện đàm với Tổng thống Iraq Jalal Talabani, vốn thuộc sắc tộc Kurd, để thảo luận về cuộc khủng hoảng. Mỹ đã hỗ trợ lập ra một chính quyền cân bằng giữa các phe phái tại Iraq nhưng nó có nguy cơ tan rã vì xung đột ngay sau khi Washington rút quân.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.