Hai bị can trong vụ tiêu cực tại Vinashin bị khởi tố thêm tội tham ô

24/12/2011 01:25 GMT+7

(TNO) Cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an ngày 23.12 đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tuyên và Đỗ Đình Côn, là nguyên Giám đốc và nguyên Phó giám đốc Công ty Hoàng Anh thuộc Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) về tội “Tham ô tài sản”.

(TNO) Cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an ngày 23.12 đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Tuyên, nguyên Giám đốc Công ty CP công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh và ông Đỗ Đình Côn, nguyên Phó giám đốc Công ty Hoàng Anh thuộc Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) về tội “Tham ô tài sản”.

Thông tin ban đầu cho biết, năm 2006, khi đang là Giám đốc Công ty CP công nghiệp tàu thuỷ Hoàng Anh, ông Tuyên đã rút 4,5 tỉ đồng là vốn của công ty với lý do sử dụng vào việc xây dự án Nhà máy nhiệt điện Sông Hồng, nhưng thực tế ông Tuyên sử dụng toàn bộ số tiền trên vào mục đích cá nhân.

Còn ông Côn bị cáo buộc, khi đó là kế toán trưởng của Công ty CP công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh đã chỉ đạo cấp dưới lập khống các hóa đơn, chứng từ để hợp thức hóa số tiền trên.

Liên quan đến các sai phạm xảy ra trong quá trình thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện Sông Hồng, giữa tháng 11 vừa qua, hai ông Tuyên và Côn đã bị Viện KSND Tối cao ra cáo trạng truy tố về tội “cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngoài ra có 7 bị can khác, trong đó có ông Phạm Thanh Bình, nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vinashin, ông Trần Quang Vũ, nguyên Tổng giám đốc Vinashin cũng bị truy tố về tội danh nói trên. Được biết, trong việc phê duyệt thực hiện đầu tư xây dựng Nhà máy nhiệt điện Sông Hồng, các bị can liên quan đã gây thiệt hại cho Nhà nước trên 313 tỉ đồng.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.