Đâm chết bạn học trước cổng trường

24/12/2011 11:37 GMT+7

(TNO) Ngày 24.12, Công an huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng cho biết công an đang khẩn trương truy bắt Nguyễn Xuân Nguyên (sinh năm 1995) và hai đối tượng khác trong vụ án làm chết một học sinh vừa xảy ra trên địa bàn.

(TNO) Ngày 24.12, Công an huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng cho biết công an đang khẩn trương truy bắt Nguyễn Xuân Nguyên (sinh năm 1995) và hai đối tượng khác trong vụ án làm chết một học sinh vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, lúc 8 giờ 45 phút ngày 23.12, Đào Đức Sơn (SN 1993, trú tại thôn Bắc, xã Lưu Kiếm, H.Thủy Nguyên) là học sinh lớp 12C7 tại cơ sở 2 Trung tâm giáo dục thường xuyên H.Thủy Nguyên có đi ra cổng trung tâm để ăn sáng thì gặp Nguyên. Khi phát hiện ra Sơn, Nguyên cùng 2 đối tượng khác lao vào tấn công Sơn.

Quá sợ hãi, Sơn bỏ chạy. Tuy nhiên, chỉ chạy được vài chục mét thì Sơn đã bị nhóm của Nguyên chặn lại. Liền ngay đó, Nguyên rút dao trong cặp mang bên mình, đâm liên tiếp nhiều nhát vào tay, lưng và ngực của Sơn khiến học sinh này gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Nguyên cùng hai đối tượng đã trốn khỏi hiện trường. Chứng kiến sự việc, nhiều người đã khẩn trương đưa Sơn đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa H.Thủy Nguyên. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên Sơn đã tử vong.

Theo một số học sinh tại Trung tâm GDTX, trước đó vào lúc 17 giờ 50 phút ngày 21.12, Sơn và ba bạn cùng lớp ngồi uống nước tại quán trước cổng trung tâm thì Nguyên và bạn gái từ đâu đi đến rồi xảy ra gây gổ. Nhưng do yếu thế, nên Nguyên bị Sơn cùng ba bạn cùng lớp đánh.

Sau hôm đó, Nguyên luôn giấu trong cặp một con dao để trả thù Sơn khi có dịp.

Bà Hoàng Thị Mai, Phó giám đốc Trung tâm GDTX cơ sở 2 H.Thủy Nguyên cho biết, Nguyên là học sinh cá biệt, thường xuyên gây gổ với bạn trong trường. Trước khi vụ việc xảy ra, Nguyên đã bị nhà trường đình chỉ học tập do thường xuyên bỏ học và vi phạm kỷ luật.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.