Lãnh đạo quân đội Pakistan bác bỏ cáo buộc đảo chính

23/12/2011 18:09 GMT+7

(TNO) Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan đã bác bỏ những cáo buộc rằng quân đội đang tìm cách lật đổ chính phủ dân sự nước này trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến vụ bê bối “thư cầu viện”, hãng AP đưa tin.

(TNO) Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan đã bác bỏ những cáo buộc rằng quân đội đang tìm cách lật đổ chính phủ dân sự nước này trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến vụ bê bối “thư cầu viện”, hãng AP đưa tin.

Tướng Pervez Ashfaq Kayani nói trong một tuyên bố đưa ra ngày 23.12 rằng các lực lượng vũ trang Pakistan sẽ tiếp tục ủng hộ dân chủ và tôn trọng hiến pháp.

 
Tướng Pervez Ashfaq Kayani (phải) và Thủ tướng Yousuf Raza Gilani tại một cuộc diễn tập quân sự - Ảnh: AFP

Phát biểu của tướng Kayani được đưa ra 1 ngày sau khi Thủ tướng Yousuf Raza Gilani cảnh báo đang có một âm mưu đảo chính. Ông không nói cụ thể đến quân đội, nhưng khẳng định quân đội không thể hoạt động như một “nhà nước trong một nhà nước”.

Quân đội là thế lực mạnh nhất ở Pakistan và đã cai trị quốc gia Nam Á trong gần hết lịch sử nước này sau khi thực hiện một loạt cuộc đảo chính.

Các căng thẳng hiện nay bắt nguồn từ một bức thư mật được gửi đến Washington hồi tháng 5 để cầu cứu Mỹ giúp ngăn chặn một cuộc đảo chính có thể xảy ra.

Khang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.