Cán bộ văn hóa xã đánh đại biểu HĐND

23/12/2011 07:22 GMT+7

(TNO) Theo ông Súy, sở dĩ ông Tần đánh mình là do trong lúc phát biểu, ông thừa nhận mình là người cung cấp thông tin cho báo chí về vụ một số cán bộ xã Nghĩa Trung dùng tiền xây dựng nhà tình thương sai mục đích.

(TNO) Khoảng 15 giờ ngày 22.12, trong lúc đang phát biểu về tình hình KT-XH của UBND xã Nghĩa Trung, H.Bù Đăng (Bình Phước), ông Đinh Quang Súy - Thôn trưởng thôn 8, đại biểu HĐND xã, đã bị Võ Trọng Tần (SN 1979, Trưởng ban văn hóa thông tin kiêm Trưởng trạm phát thanh xã Nghĩa Trung) đấm vào mặt.

Sự việc xảy ra trước mặt 36 cán bộ và đại biểu HĐND xã Nghĩa Trung. Sau cuộc họp, Công an xã Nghĩa Trung đã lập biên bản về hành vi đánh người nhưng ông Tần bỏ về mà không ký vào biên bản.

Theo ông Súy, sở dĩ ông Tần đánh mình là do trong lúc phát biểu, ông thừa nhận mình là người cung cấp thông tin cho báo chí về vụ một số cán bộ xã Nghĩa Trung dùng tiền xây dựng nhà tình thương sai mục đích.

Ông Súy cho biết sau cú đấm của ông Tần, ông còn đang choáng váng và nhức đầu.

Xuân Bình

>> Cán bộ "rút ruột" nhà tình thương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.