Bị can chết do nhồi máu cơ tim

23/12/2011 07:17 GMT+7

(TNO) Trung tá Nguyễn Văn Thắng, Đội trưởng Đội 4 (Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an Quảng Nam) ngày 22.12 cho biết, đã kết thúc điều tra và kết luận bị can Nguyễn Minh Tâm (1982, trú tại thôn Mậu Long, xã Trà Sơn, H.Bắc Trà My) chết do nhồi máu cơ tim.

(TNO) Trung tá Nguyễn Văn Thắng, Đội trưởng Đội 4 (Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an Quảng Nam) ngày 22.12 cho biết, đã kết thúc điều tra và kết luận bị can Nguyễn Minh Tâm (1982, trú tại thôn Mậu Long, xã Trà Sơn, H.Bắc Trà My) chết do nhồi máu cơ tim.

Khi đang bị giam giữ tại Nhà tạm giữ lưu giam Công an H.Tiên Phước chờ xét xử về tội "trộm cắp tài sản", khoảng 4 giờ sáng 23.11.2011, Tâm kêu đau, sau đó được đưa đến Trung tâm Y tế H.Tiên Phước, nhưng đã chết trên đường đi.

Trung tâm Giám định pháp y Quảng Nam cũng kết luận: "Nguyễn Minh Tâm đã chết trên đường đưa đi cấp cứu là do bệnh lý nhồi máu cơ tim, suy tim cấp, suy hô hấp không hồi phục".

Theo Viện KSND H.Tiên Phước, ngày 31.8, thấy con trâu của gia đình ông Nguyễn Văn Qua đi theo sau đàn trâu nhà mình, Tâm dắt trâu về cột ở rẫy của mình với ý không trả lại. Sau đó, gia đình ông Qua phát hiện và Tâm đã bị Công an H.Tiên Phước khởi tố về tội "trộm cắp tài sản". 

Hữu Trà

>> Băng trộm xe liên tỉnh lãnh án
>> Băng trộm nhí sa lưới
>> Bị bạn gái mới quen "cầm" xe

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.