Bé 3 tuổi tử vong, cả nhà hôn mê nghi do ngộ độc khí

23/12/2011 01:41 GMT+7

Ngày 22.12, BS Lê Hoàng Sơn - Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cho biết, bệnh nhân Võ Diệu Dàng (11 tuổi) nhập viện do nghi ngộ độc khí đang trong tình trạng nguy kịch, phải thở bằng máy.

Ngày 22.12, BS Lê Hoàng Sơn - Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cho biết, bệnh nhân Võ Diệu Dàng (11 tuổi) nhập viện do nghi ngộ độc khí đang trong tình trạng nguy kịch, phải thở bằng máy.

Cùng ngày, bệnh viện đã đưa bé Dàng lên Bệnh viện Nhi đồng II (TP.HCM) cấp cứu. Vào tối 19.12, do cúp điện nên anh Võ Thanh Phong (34 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, H.Gò Quao, Kiên Giang) cho chạy máy phát điện. Sáng 20.12, người dân thấy nhà anh Phong không mở cửa bán gạo nên báo công an xã. Khi vào nhà, lực lượng chức năng phát hiện gia đình anh Phong gồm 4 người đã bị hôn mê nên đưa tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang cấp cứu, nhưng con trai anh Phong là Võ Thanh Lộc (3 tuổi) đã tử vong; anh và vợ là chị Đặng Thị Thúy (33 tuổi) cùng con gái Diệu Dàng còn hôn mê. Bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang đã chuyển các nạn nhân lên Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ và Bệnh viện đa khoa T.Ư - Cần Thơ cấp cứu. Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ cho biết đến ngày 22.12, anh Phong và chị Thúy vẫn còn hôn mê, phải thở máy.

Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.