Apple "mất lửa" tại châu Âu

23/12/2011 13:50 GMT+7

(TNO) Dù thị phần tại châu u đang sụt giảm nhưng "nhà táo" tiếp tục dẫn đầu thị phần điện thoại thông minh tại Mỹ với mức tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

(TNO) Dù thị phần tại châu u đang sụt giảm nhưng "nhà táo" tiếp tục dẫn đầu thị phần điện thoại thông minh tại Mỹ với mức tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Reuters, báo cáo mới nhất của công ty nghiên cứu thị trường Kantar Worldpanel ComTech cho thấy, thị phần tại Pháp trong quý 3 năm 2011 của Apple đã giảm từ 29% của quý trước xuống mức 20%, trong khi đó thị phần tại Đức của hãng này cũng không lấy gì làm tươi sáng, giảm từ 27% xuống 22%.

Nếu như tại Mỹ, Anh và Úc, mẫu điện thoại thông minh iPhone 4S bán chạy như tôm tươi thì câu chuyện tại châu u lại hoàn toàn khác.

Thị phần Apple tại Mỹ ở thời điểm hiện tại vào khoảng 36% (so với 25% của quý 2 của năm 2010), cũng theo báo cáo của Kantar Worldpanel ComTech. Tại Anh, thị phần Apple cũng tăng lên mức 31% trong quý 3 này.

Tại châu u, những chú rô bốt xanh đang có được thành công nhất định với thị phần dự báo trong khoảng 46 - 61%. Riêng tại Đức, Android chiếm thị phần đến 61% và mẫu điện thoại Samsung Galaxy S II với hệ điều hành cạnh tranh với iOS này là sản phẩm bán chạy nhất.

An Huy

>> Hơn 700.000 rô bốt Android xuất trận mỗi ngày
>> AppStore đại thắng
>> Galaxy S II sẵn sàng chạy "kem Android

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.