Người dân TP.HCM có thể phải lội nước đón Noel

22/12/2011 14:35 GMT+7

(TNO) Theo cảnh báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, mực nước triều cường sẽ đạt đỉnh trong dịp Noel tới ở khu vực Nam bộ. Như vậy, tại một số nơi ở TP.HCM, người dân có thể sẽ phải lội nước đón Giáng sinh.

(TNO) Theo cảnh báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, mực nước triều cường sẽ đạt đỉnh trong dịp Noel tới ở khu vực Nam bộ. Như vậy, tại một số nơi ở TP.HCM, người dân có thể sẽ phải lội nước đón Giáng sinh. 

>> Miền Bắc rét đậm, miền Nam se lạnh trong dịp Noel
>> Khổ với triều cường vượt kỷ lục
>> Triều cường lại phá mức kỷ lục tại TP.HCM
>> “Sống chung” với triều cường

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ thông báo, vùng hạ lưu các sông Nam bộ đang bước vào kỳ triều cường đầu tháng 11 âm lịch, với đỉnh triều sẽ ở mức cao trong các ngày từ 21 đến 28.12.

 
Người dân có thể sẽ phải dạo chơi Noel trong tình trạng ngập nước như thế này - Ảnh: Trí Quang

Mực nước cao nhất trong ngày sẽ đạt và vượt báo động 2. Đặc biệt, mực nước đỉnh triều cường cao nhất trong đợt này sẽ xảy ra vào các ngày 25 và 26.12.

Cụ thể, tại trạm Phú An (sông Sài Gòn), đỉnh triều đạt mức 1,5 - 1,55m (tương đương hoặc vượt báo động 3 là 0,05m). Trong khi đó, tại huyện Nhà Bè, đỉnh triều trên kênh Đồng Điền đạt mức từ 1,47 - 1,52m.

Đỉnh triều cường ở mức cao sẽ xuất hiện vào buổi sáng từ 5 - 7 giờ, buổi chiều từ 16 - 19 giờ.

Cứ mỗi đợt triều cường, khu vực xóm đạo đường Phạm Thế Hiển (Q.8) thường hay ngập nước. Có thể dịp Noel năm nay, người dân sẽ phải chịu cảnh lội nước khi tham quan xóm đạo.

Trí Quang

>> Ăn gì, chơi đâu dịp Noel?
>> Xóm đạo bừng sáng đón Giáng sinh
>> Sài Gòn lung linh mùa Noel

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.