Fitch dọa hạ bậc tín dụng Mỹ

23/12/2011 00:19 GMT+7

Hãng đánh giá tín dụng Fitch tuyên bố xem xét hạ bậc tín nhiệm của Mỹ nếu nước này không nỗ lực ngăn chặn thâm hụt ngân sách.

Hãng đánh giá tín dụng Fitch tuyên bố xem xét hạ bậc tín nhiệm của Mỹ nếu nước này không nỗ lực ngăn chặn thâm hụt ngân sách.

Tờ Le Figaro dẫn thông cáo của Fitch cho biết: “Tình trạng nợ công cao tiếp tục gia tăng khiến mức điểm AAA (cao nhất trong thang đánh giá - NV) của Mỹ không còn phù hợp”. Theo tính toán của hãng này, Washington cần giảm khoảng 3.500 tỉ USD thâm hụt để giữ nợ công ở mức 90% GDP trong giai đoạn 2015-2020.

Tuy nhiên, Fitch khẳng định sẽ không ra quyết định hạ bậc trước năm 2013. Đây là lời cảnh báo cho cả 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa, vốn đang bất đồng sâu sắc về đối phó khủng hoảng nợ. Hồi tháng 11, Fitch đã đưa Mỹ vào danh sách “tiêu cực” sau khi Ủy ban lưỡng đảng thất bại trong việc tìm thỏa thuận để cắt giảm thâm hụt ngân sách ít nhất 1.200 tỉ USD trong 10 năm.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.