Thu giữ 25,5 kg kim loại màu vàng tại ga Hà Nội

21/12/2011 14:12 GMT+7

(TNO) Vào lúc 5 giờ 30 phút sáng nay (21.12), Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan cho biết vừa bắt giữ vụ vận chuyển 25,5 kg kim loại màu vàng, trên tàu SP4 từ Lào Cai đến Hà Nội.

(TNO) Vào lúc 5 giờ 30 phút sáng nay (21.12), Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan cho biết vừa bắt giữ vụ vận chuyển 25,5 kg kim loại màu vàng, trên tàu SP4 từ Lào Cai đến Hà Nội.

Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc phối hợp với Phòng An ninh kinh tế Công an TP.Hà Nội, Đội quản lý thị trường số 13 - Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, Trạm Cảnh sát ga Hà Nội đã tổ chức khám xét hàng hóa và phát hiện đôi nam nữ đi trên chuyến tàu SP4 từ Lào Cai đến Hà Nội có dấu hiệu nghi vấn.

Tiến hành khám xét, lực lượng phối hợp bắt quả tang đôi nam nữ đang vận chuyển tổng cộng 25,5 kg kim loại màu vàng.

Trong đó, Trần Văn Hải (ở tổ 5, P.Nguyễn Thái Học, TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái) mang theo khoảng 18 kg kim loại màu vàng được giấu trong áo gilê. Nguyễn Thị Thu Thuỷ (ở phường Cốc Lếu, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai) mang theo khoảng 7 kg kim loại màu vàng giấu trong valy.



Hải và Thủy cùng tang vật tại cơ quan công an

Theo ước tính, số kim loại màu vàng do Hải và Thủy mang theo nếu là vàng thật sẽ tương đương với 655 lượng vàng, trị giá hơn 28,5 tỉ đồng.

Hiện Công an TP.Hà Nội đang tiếp tục điều tra.


Hai đối tượng bị di lý về cơ quan công an - Ảnh: Hà An

Káp Long - Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.