Đề nghị Bộ Công an vào cuộc dẹp nạn “cò” xuất khẩu lao động

21/12/2011 01:50 GMT+7

Ngày 20.12, Bộ LĐ-TB-XH tổ chức họp báo thông tin về kết quả tổ chức kỳ kiểm tra tiếng Hàn ngày 17-18.12.

Ngày 20.12, Bộ LĐ-TB-XH tổ chức họp báo thông tin về kết quả tổ chức kỳ kiểm tra tiếng Hàn ngày 17-18.12.

Đáng chú ý là tại kỳ kiểm tra này, các cơ quan chức năng đã phát hiện ra một số đường dây “cò mồi” đưa lao động sang Hàn Quốc, trong đó có cả đường dây chạy hộ khẩu từ Hà Tĩnh vào Lâm Đồng. Ông Phan Văn Minh - Giám đốc Trung tâm lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB-XH) cho biết, Bộ LĐ-TB-XH đã có văn bản đề nghị Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan chức năng của Bộ làm rõ và xử lý các trường hợp sai phạm; đồng thời có biện pháp ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc đưa lao động đi làm việc tại Hàn Quốc. Tại Việt Nam, với lệ phí dự thi 24 USD/người, kỳ kiểm tra lần này đơn vị tổ chức đã thu về khoảng 1,5 triệu USD. Tuy nhiên, chỉ có 15.000 người có số điểm cao nhất đủ điều kiện gửi hồ sơ sang Hàn Quốc và có khoảng 10.000 lao động được chủ sử dụng lựa chọn.

T.Hằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.