Chương trình tìm hiểu văn hóa Việt Nam

21/12/2011 16:06 GMT+7

Ngày 21.12, công ty Lock&Lock, trường ĐH Thông tin Truyền hình Hàn Quốc (KNOU) và Viện Đại học Mở Hà Nội (HOU) ký kết biên bản ghi nhớ về việc triển khai “Chương trình tìm hiểu văn hóa Việt Nam” tại Hàn Quốc.

Ngày 21.12, công ty Lock&Lock, trường ĐH Thông tin Truyền hình Hàn Quốc (KNOU) và Viện Đại học Mở Hà Nội (HOU) ký kết biên bản ghi nhớ về việc triển khai “Chương trình tìm hiểu văn hóa Việt Nam” tại Hàn Quốc.

Theo đó, chương trình sẽ cung cấp những thông tin bổ ích về lịch sử, văn hóa, xã hội, kinh tế và giáo dục Việt Nam dành cho cộng đồng người Việt sống tại Hàn Quốc cũng như cho các gia đình đa văn hóa tại Hàn Quốc. Đây được xem là một trong những hoạt động ý nghĩa nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai quốc gia và thắt chặt thêm tình hữu nghị giữa hai đất nước.

Cụ thể, trong thời gian hợp tác, Viện Đại học Mở Hà Nội sẽ cung cấp nội dung chương trình liên quan đến các lĩnh vực lịch sử, văn hóa, xã hội, kinh tế và giáo dục của đất nước và con người Việt Nam. Trường Đại học Thông tin Truyền hình Hàn Quốc sẽ thực hiện việc sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật và phát sóng chương trình bằng tiếng Việt trên Đài Truyền hình Hàn Quốc, chuyên mục giáo dục hỗ trợ gia đình đa văn hóa. Ngoài ra, người dân Hàn Quốc có thể hiểu rõ hơn về đất nước, con người Việt Nam thông qua những danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử tại Huế, Hội An, Đà Nẵng, Nha Trang, Củ Chi… xuất hiện trong suốt những cảnh quay được thực hiện tại Việt Nam. Dự kiến chương trình sẽ phát sóng số đầu tiên vào đầu năm 2012.

Theo L.Đ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.