Phạt tù vợ chồng chủ lò nấu cao hổ

20/12/2011 00:15 GMT+7

Hôm qua 19.12, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Thùy Dung (50 tuổi) 48 tháng tù giam, Nguyễn Thế Giới (55 tuổi, chồng Dung) 36 tháng tù giam và các mức án khác cho các đồng phạm về tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ.

Hôm qua 19.12, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Thùy Dung (50 tuổi) 48 tháng tù giam, Nguyễn Thế Giới (55 tuổi, chồng Dung) 36 tháng tù giam và các mức án khác cho các đồng phạm về tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ.

Theo cáo trạng, tháng 9.2010, Công an TP.Hà Nội bắt quả tang 4 người dùng ô tô vận chuyển nhiều loại xương động vật hoang dã đi tiêu thụ. Qua khai thác mở rộng, cơ quan công an phát hiện đường dây buôn bán xương động vật hoang dã do Giới và Dung cầm đầu.

Khám xét nhà ở của những người này, cơ quan chức năng thu giữ số lượng lớn xương hổ, báo hoa mai, sơn dương… cùng hàng trăm túi mật động vật và cao thành phẩm. Bà Dung khai nhận đã mua các loại xương nói trên để nấu cao bán.

Thái Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.