Hoàng thân Ả Rập Xê Út đầu tư 300 triệu USD vào Twitter

20/12/2011 10:47 GMT+7

(TNO) Hoàng thân Ả Rập Xê Út Walid bin Talal, một trong những người giàu nhất thế giới, cho biết đã đầu tư 300 triệu USD vào mạng xã hội Twitter.

(TNO) Hoàng thân Ả Rập Xê Út Walid bin Talal, một trong những người giàu nhất thế giới, ngày 19.12 cho biết đã đầu tư 300 triệu USD vào mạng xã hội Twitter.

Theo báo The New York Times, trong một thông báo, ông Walid, người sở hữu tài sản trị giá khoảng 21 tỉ USD, khẳng định đang đầu tư vào “các doanh nghiệp tăng trưởng cao hứa hẹn với tác động toàn cầu.

 
Ảnh: AFP

“Chúng tôi tin rằng truyền thông xã hội sẽ làm thay đổi cơ bản bối cảnh ngành công nghiệp truyền thông trong những năm tới. Twitter sẽ nắm bắt và tạo ra tiền từ xu thế tích cực này”, ông Ahmed Reda Halawani, Tổng giám đốc Kingdom Holding, công ty đầu tư của Hoàng thân Walid, cho biết.

Kingdom Holding đang nắm giữ cổ phần lớn trong các tập đoàn Citigroup, Apple và News Corp.

Khoản đầu tư của ông Walid tương đương với 3% cổ phần tại Twitter, công ty có giá trị thị trường khoảng 8 tỉ USD.

Twitter hiện có ý định bán cổ phần cho công chúng.

Quyên Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.