“Thư viện thông minh” đã đến với học sinh vùng ven

19/12/2011 10:03 GMT+7

Ngày 14/12 vừa qua, mô hình “Thư viện thông minh” do Samsung Vina thực hiện, thuộc dự án trách nhiệm của doanh nghiệp đối với công đồng, đã chính thức được trao tặng cho trường THCS Bình Khánh, Cần Giờ, TP.HCM. Ngày 27/12 sắp tới, “Thư viện thông minh” sẽ tiếp tục đến với trường đầu tiên ở khu vực Đồng bằng sông Hồng là trường THCS Thị Trấn Chờ, Thị trấn Chờ, Bắc Ninh.

Ngày 14/12 vừa qua, mô hình “Thư viện thông minh” do Samsung Vina thực hiện, thuộc dự án trách nhiệm của doanh nghiệp đối với công đồng, đã chính thức được trao tặng cho trường THCS Bình Khánh, Cần Giờ, TP.HCM. Ngày 27/12 sắp tới, “Thư viện thông minh” sẽ tiếp tục đến với trường đầu tiên ở khu vực Đồng bằng sông Hồng là trường THCS Thị Trấn Chờ, Thị trấn Chờ, Bắc Ninh.

Buổi lễ khánh thành và trao tặng “Thư viện thông minh” tại trường THCS Bình Khánh, Cần Giờ, TP.HCM mở màn cho chuỗi lễ trao tặng 15 “Thư viện thông minh” của Samsung Vina cho 15 trường THCS thuộc 4 khu vực: Đồng bằng sông Hồng, Miền Trung, Ngoại thành TP.HCM và Đồng bằng sông Cửu Long.

“Thư viện thông minh” là mô hình thư viện hoàn chỉnh gồm 4 yếu tố (1) các đầu sách và báo được tuyển chọn và giới thiệu bởi các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục, (2) phần cứng và thiết bị hiện đại của Samsung (3) phần mềm quản lý thư viện; và (4) các hoạt động đào tạo cho quản lý thư viện và khuyến khích học sinh đọc sách.

Trong đó, nguồn sách của thư viện thông minh khá phong phú và đa dạng gồm hơn 700 đầu sách (khoảng 1.800 quyển) nhiều thể loại khác nhau như: sách học thuật, sách tham khảo và bổ sung kiến thức, sách phát triển ngôn ngữ, sách phát triển kỹ năng sống. Mỗi “Thư viện thông minh” cũng được trang bị hơn 120 tựa băng đĩa các loại để phục vụ nhu cầu giải trí và bổ sung kiến thức của các em học sinh.  

Đúng với tiêu chí “thông minh” đã đề ra, “Thư viện thông minh” trang thiết 6 máy tính xách tay kết nối mạng Internet, TV LCD, dầu đĩa DVD, máy in, máy đọc mã vạch… giúp khoa học việc mượn - trả sách của học sinh và các thầy cô quản lý thư viện. Máy tính kết nối Internet sẽ giúp các em học sinh thực hiện các thao tác tìm kiếm sách theo phương thức hiện đại, đồng thời góp phần định hướng hoạt động đọc cho các em học sinh, thông qua một giao diện web phù hợp với lứa tuổi và mức độ tiếp nhận của đối tượng học sinh THCS vùng ven.

 
Nguồn sách phong phú và đa dạng của “Thư viện thông minh” giúp các em có thêm nhiều cơ hội đọc và học từ sách 

 
Máy đọc mã vạch giúp hiện đại hóa việc mượn và trả sách của học sinh và các thầy cô quản lý thư viện

Nét nổi bật của mô hình “Thư viện thông minh” so với mô hình thư viện thông thường là việc quản lý thư viện sẽ trở nên khoa học hơn. Với phần mềm quản lý thư viện được thiết kế riêng bởi Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt, việc tra cứu danh mục sách, quản lý hoạt động đọc, mượn và trả sách trong “Thư viện thông minh” sẽ được thực hiện tự động trên máy chủ của nhà trường.

Giao diện web www.thuvienthongminh.vn với cấu trúc khoa học, thân thiện và dễ sử dụng cũng là một cổng thông tin được thiết kế riêng cho đối tượng học sinh và giáo viên THCS. Nhờ vào công cụ tìm kiếm và cách phân loại tài nguyên thư viện, học sinh có thể tìm kiếm tài liệu một cách dễ dàng và nhanh chóng. Trang web cũng đồng thời là nơi các thầy cô và hơn 15.000 học sinh ở 15 điểm trường có thể chia sẻ kinh nghiệm, quan sát và học hỏi hoạt động của các trường bạn. Đây cũng là một cách để các trường trong dự án “Thư viện thông minh” kết nối với nhau và với đơn vị thực hiện dự án.

 

Thư viện thông minh là dự án trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng do Samsung Vina triển khai từ đầu tháng 9/2011. Trong giai đoạn I (từ tháng 9 đến tháng 12/2011), dự án sẽ trao tặng mô hình “Thư viện thông minh” cho 15 trường THCS vùng ven, thuộc 4 khu vực trong cả nước.

 

THÔNG TIN DỊCH VỤ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.