Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Myanmar và dự Hội nghị GMS-4

19/12/2011 01:43 GMT+7

Sáng 19.12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ VN rời Hà Nội, thăm chính thức Liên bang Myanmar và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh các nước tiểu vùng Mê Kông mở rộng lần thứ 4 (GMS-4) từ ngày 19-21.12.2011, theo lời mời của Tổng thống Thein Sein.

Sáng 19.12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ VN rời Hà Nội, thăm chính thức Liên bang Myanmar và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh các nước tiểu vùng Mê Kông mở rộng lần thứ 4 (GMS-4) từ ngày 19-21.12.2011, theo lời mời của Tổng thống Thein Sein.

Trong chuyến thăm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ cùng các nhà lãnh đạo Myanmar trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, giải quyết, tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp hai nước khi tiếp cận thị trường của nhau... Ngoài ra, hai bên cũng sẽ trao đổi những biện pháp tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.