Khởi công cầu bắc qua sông Hồng

19/12/2011 01:49 GMT+7

Sáng 18.12, Bộ GTVT phát lệnh khởi công xây dựng cầu Vĩnh Thịnh, nối thị xã Sơn Tây (Hà Nội) và H.Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc).

Sáng 18.12, Bộ GTVT phát lệnh khởi công xây dựng cầu Vĩnh Thịnh, nối thị xã Sơn Tây (Hà Nội) và H.Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc).

Với tổng chiều dài 5.487m, trong đó phần cầu dài 4.480m, đây sẽ là cây cầu bê tông cốt thép dài nhất bắc qua sông Hồng. Mặt cầu rộng 16,5m, gồm 4 làn xe ô tô; có thể chịu được động đất cấp 8. Dự kiến cầu hoàn thành vào tháng 12.2014. Dự án có tổng mức đầu tư 137 triệu USD, trong đó vốn vay của chính phủ Hàn Quốc là 100 triệu USD, còn lại là vốn đối ứng của VN.  

M.Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.