Hơn 5.000 người bị lừa bán qua biên giới

19/12/2011 12:01 GMT+7

(TNO) Sáng 18.12, tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh), Hội LHPN VN phối hợp với UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ phát động chiến dịch truyền thông phòng chống mua bán người.

(TNO) Sáng 18.12, tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh), Hội LHPN VN phối hợp với UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ phát động chiến dịch truyền thông phòng chống mua bán người.

Theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc, mỗi năm trên thế giới có từ 800.000 - 1.000.000 người bị mua bán, trong đó 80% là phụ nữ, trẻ em. Riêng VN nạn mua bán người tập trung ở 3 tuyến biên giới: VN - Trung Quốc, VN - Lào và VN - Campuchia.

 
Đoàn diễu hành trên đường xuyên Á

Hơn 7 năm qua, cả nước xảy ra 8.287 vụ mua bán người, với 5.307 nạn nhân.

Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, từ năm 2005 - 2011 cơ quan chức năng đã phá 34 vụ mua bán người, giải cứu và giúp 200 nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng.  

Tin, ảnh: Dương Đại

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.