Điệp viên CIA “nhận tội” trên đài truyền hình Iran

19/12/2011 09:53 GMT+7

(TNO) Đài truyền hình nhà nước Iran hôm 18.12 đã phát sóng lời nhận tội của một người bị cáo buộc làm điệp viên cho Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ.

(TNO) Đài truyền hình nhà nước Iran hôm 18.12 đã phát sóng lời nhận tội của một người bị cáo buộc làm điệp viên cho Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).

Theo BBC, nghi can gián điệp CIA trên có tên gọi là Amir Mirzai Hekmati, là người Mỹ gốc Iran.

Phát biểu trên đài truyền hình Iran bằng cả tiếng Farsi và tiếng Anh, Hekmati thừa nhận đang thực hiện sứ mạng thâm nhập vào cơ quan tình báo Iran.

Nghi can Hekmati được cho là đã gia nhập quân đội Mỹ vào năm 2001 và được huấn luyện đặc biệt trước khi được đưa sang Iran.

Khi thông tin về việc Tehran bắt giữ nghi can gián điệp CIA này được công bố vào hôm 17.12, giới chức Mỹ đã bác bỏ thông tin này.

Washington cũng chưa đưa ra bình luận gì về việc đài truyền hình Iran phát sóng lời thú tội của điệp viên CIA kể trên.

Huỳnh Thiềm

>> Iran bắt 12 gián điệp CIA
>> Sự thật về “biện pháp thẩm vấn” của CIA

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.