Cựu Tổng thống Vaclav Havel qua đời

19/12/2011 00:55 GMT+7

Ngày 18.12, cựu Tổng thống CH Czech Vaclav Havel (ảnh) từ trần sau một thời gian lâm bệnh nặng, theo AFP.

Ngày 18.12, cựu Tổng thống CH Czech Vaclav Havel (ảnh) từ trần sau một thời gian lâm bệnh nặng, theo AFP.

Ông Havel sinh năm 1936 tại Prague, là tổng thống của Tiệp Khắc sau giai đoạn biến động cuối thập niên 1980 rồi trở thành tổng thống đầu tiên của CH Czech (1993-2003). Ông là người giữ vai trò quan trọng trong việc đưa nước này gia nhập NATO năm 1999 và EU năm 2004.

 
Ảnh: AFP

Sau khi từ giã chính trường, ông Havel vẫn tham gia nhiều hoạt động đối ngoại và giảng dạy tại một số trường đại học của Mỹ. Chính trị gia nổi tiếng của CH Czech này từng là nhà soạn kịch từ thập niên 1960 và ông đã trở lại với lĩnh vực nghệ thuật vào năm 2007 qua một kịch bản sân khấu cho Nhà hát Vinohrady.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.