Chìm tàu chở than, 9 người thiệt mạng

19/12/2011 18:20 GMT+7

(TNO) Bộ đội biên phòng và các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đang tích cực tìm kiếm nốt 6 thi thể người bị nạn trong tổng số 9 thuyền viên tàu than bị chìm tại Cô Tô hôm 18.12.

(TNO) Bộ đội biên phòng và các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đang tích cực tìm kiếm nốt 6 thi thể người bị nạn trong tổng số 9 thuyền viên tàu than bị chìm tại Cô Tô hôm 18.12.

Lúc 10 giờ sáng ngày 18.12, tại vùng biển ngoài khơi quần đảo Cô Tô (huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh) đã xảy ra một vụ chìm tàu nghiêm trọng. Toàn bộ 9 người trên tàu đã thiệt mạng.

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Chu Thế Kỳ, Phó chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết: Tàu bị chìm là tàu Hương Điền 09, chở than, chủ tàu là Nguyễn Văn Thái, ở Nam Định.

Nguyên nhân gây chìm tàu được xác định là do tàu bị chết máy khi sóng lớn. Khi tàu cách đảo Cô Tô khoảng 12 hải lý, thì bị nạn, sóng mạnh, tàu không chỉnh được lái nên bị sóng đánh ngang, gây chìm tàu.

Đảo Cô Tô cách bờ khoảng 60 hải lý, tương đương 100 km.

Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh và các lực lượng chức năng khẩn trương tiến hành cứu nạn từ 15 giờ ngày 18.12. Tuy nhiên, do nhận được tin báo muộn, sóng to gió lớn, nên đến tận 8 giờ sáng nay 19.12, các lực lượng chức năng mới tìm được thi thể 3 người, chưa xác định rõ danh tính.

Thông tin ban đầu cho biết: trong số 9 người thiệt mạng, có 5 người quê ở Hà Tĩnh; 4 người còn lại quê ở Nam Định.

Hiện các lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm vớt thi thể các nạn nhân xấu số còn lại.

Bích Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.