Bạo động tiếp diễn tại Ai Cập

19/12/2011 00:50 GMT+7

Hơn 10 tháng sau khi cựu Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ, tình hình tại Ai Cập vẫn khá căng thẳng. Trong 3 ngày qua, tại Cairo liên tục xảy ra đụng độ giữa người biểu tình với lực lượng an ninh quân đội và đến nay đã có ít nhất 10 người chết cùng 500 người bị thương, theo Đài TF1.

Hơn 10 tháng sau khi cựu Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ, tình hình tại Ai Cập vẫn khá căng thẳng. Trong 3 ngày qua, tại Cairo liên tục xảy ra đụng độ giữa người biểu tình với lực lượng an ninh quân đội và đến nay đã có ít nhất 10 người chết cùng 500 người bị thương, theo Đài TF1.

Người chống đối cho rằng quân đội lợi dụng quá trình chuyển giao quyền lực để kiểm soát đất nước. Một số nhân chứng cáo buộc quân đội dùng biện pháp cứng rắn để giải tán biểu tình. Đặc biệt, dư luận rất phẫn nộ về bức ảnh của phóng viên Reuters chụp cảnh một cô gái bị trấn áp thô bạo.


Bức ảnh gây phẫn nộ tại Ai Cập - Ảnh: Reuters 

Trong khi đó, đài truyền hình quốc gia Ai Cập dẫn tuyên bố của Hội đồng Quân sự tối cao khẳng định quân đội không bắn vào người dân và đụng độ nổ ra do các nhóm biểu tình gây hấn trước.

Lan Chi 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.