Phát huy tinh thần dân tộc trong bảo vệ đất nước

17/12/2011 01:46 GMT+7

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2011 khai mạc vào sáng 16.12 tại Hà Nội, Tổng bí thư, Bí thư Quân ủy T.Ư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cần phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tăng cường sức mạnh quốc phòng cả về tiềm lực và thế trận; phát huy tinh thần dân tộc, ý thức xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước của mọi người VN, kể cả người VN ở nước ngoài.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2011 khai mạc vào sáng 16.12 tại Hà Nội, Tổng bí thư, Bí thư Quân ủy T.Ư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cần phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tăng cường sức mạnh quốc phòng cả về tiềm lực và thế trận; phát huy tinh thần dân tộc, ý thức xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước của mọi người VN, kể cả người VN ở nước ngoài.

Trước mắt, cần kết hợp chặt chẽ kinh tế - quốc phòng, an ninh trong từng chiến lược, quy hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh và đối ngoại, làm tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng.

Về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, Tổng bí thư chỉ rõ: Mục tiêu của công nghiệp quốc phòng là phải trở thành một bộ phận quan trọng của tiềm lực quốc phòng, an ninh quốc gia, có trình độ khoa học, công nghệ tiên tiến, hiện đại; có năng lực nghiên cứu thiết kế, chế tạo, sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật có tính năng kỹ thuật, chiến thuật cao.

TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.