Giả mạo chữ ký chiếm 11 tỉ đồng

17/12/2011 01:43 GMT+7

Chiều 16.12, Cơ quan điều tra Công an Hà Tĩnh cho biết vừa tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Hoa, Kế toán trưởng Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe (CSSK) cán bộ tỉnh (ngụ tại P.Trần Phú, TP.Hà Tĩnh) về hành vi lừa đảo, giả mạo chữ ký chiếm đoạt tài sản của cá nhân và cơ quan nhà nước.

Chiều 16.12, Cơ quan điều tra Công an Hà Tĩnh cho biết vừa tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Hoa, Kế toán trưởng Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe (CSSK) cán bộ tỉnh (ngụ tại P.Trần Phú, TP.Hà Tĩnh) về hành vi lừa đảo, giả mạo chữ ký chiếm đoạt tài sản của cá nhân và cơ quan nhà nước.

Trước đó, trưa ngày 15.12, bà Hoa đã đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, công an tỉnh để đầu thú về việc vỡ nợ và hành vi giả mạo chữ ký lãnh đạo để vay tiền và chuyển tiền của cơ quan vào tài khoản cá nhân.

Ông Trần Đăng Ninh, Phó trưởng ban Bảo vệ CSSK cán bộ tỉnh Hà Tĩnh cho biết, số tiền mà bà Hoa lừa đảo, chiếm đoạt lên tới 11 tỉ đồng. Sau khi biết bà Hoa đã ra đầu thú, nhiều chủ nợ đã mang theo giấy vay tiền đến Ban CSSK cán bộ tỉnh để đòi tiền, bởi trong các tờ giấy vay tiền đều có chữ ký và tên, chức danh của nhiều cán bộ, lãnh đạo cơ quan này. Ông Ninh cho biết thêm: “Tất cả chữ ký của tôi trong các văn bản vay tiền là do bà Hoa giả mạo. Còn việc quản lý con dấu thì chúng tôi đã giao cho bộ phận văn thư, nên tôi không biết được”.

Trương Hoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.