Đề nghị bổ sung nước biển vào luật Tài nguyên nước

17/12/2011 01:17 GMT+7

Tại phiên họp sáng 16.12, nhiều ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) đề nghị bổ sung cả tài nguyên nước biển thuộc chủ quyền, lãnh hải của VN vào luật Tài nguyên nước (sửa đổi) thay vì chỉ dừng lại ở phạm vi nước biển trong vòng 3 hải lý.

Tại phiên họp sáng 16.12, nhiều ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) đề nghị bổ sung cả tài nguyên nước biển thuộc chủ quyền, lãnh hải của VN vào luật Tài nguyên nước (sửa đổi) thay vì chỉ dừng lại ở phạm vi nước biển trong vòng 3 hải lý.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ - môi trường của QH Phan Xuân Dũng tán thành phương án Bộ Tài nguyên - Môi trường đề xuất là bổ sung thêm nước biển ven bờ gồm cả vùng nước nội thủy và lãnh hải vào dự luật. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý cũng cho rằng: “Nếu luật Tài nguyên nước chỉ có đất liền thì gây thiệt hại rất lớn cho chúng ta sau này vì tài nguyên nước sau này chủ yếu sẽ là nước trên biển”. Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban Kinh tế lại đề xuất chỉ nên điều chỉnh đối với vùng nước biển ven bờ trong phạm vi mà nguồn nước trên đất liền có sự tác động qua lại để hạn chế tác hại do nguồn nước trên đất liền gây ra cho nước biển ven bờ và ngược lại. Do đó, đề nghị giữ quy định “Nước biển ven bờ là nước biển ở vùng vịnh, cảng và những nơi cách bờ trong vòng 5,55 km (3 hải lý)”.

Kết thúc phiên họp, TVQH giao cơ quan soạn thảo báo cáo lại Chính phủ để tiếp tục tiếp thu chỉnh sửa.

Bảo Cầm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.