Treo cổ chết trong trạm xá trại cai nghiện

15/12/2011 12:03 GMT+7

(TNO) Ngày 15.12, Công an xã Hòa Bắc, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng xác định học viên cai nghiện chết trong tư thế treo cổ ở trại cai nghiện là anh Đoàn Ngọc Phiên (29 tuổi, trú P.Hải Châu 2, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

(TNO) Ngày 15.12, Công an xã Hòa Bắc, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng xác định học viên cai nghiện chết trong tư thế treo cổ ở trại cai nghiện là anh Đoàn Ngọc Phiên (29 tuổi, trú P.Hải Châu 2, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

Theo hồ sơ điều tra, anh Đoàn Ngọc Phiên là học viên cai nghiện ma túy của Trung tâm giáo dục dạy nghề 05 - 06 tại xã Hòa Bắc, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng.

Từ 2004 đến nay, anh Phiên đã 5 lần bị đưa vào cai nghiện bắt buộc tại trung tâm. Lần gần đây nhất là vào tháng 10.2011.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, anh Phiên bị bệnh hen suyễn nên xin được vào điều trị ở trạm xá của trung tâm.

Trưa 14.12, anh Phiên cùng 2 học viên khác ngủ trưa trong phòng. Đến khoảng 15 giờ, 2 học viên thấy anh Phiên vào nhà vệ sinh rất lâu không trở ra, gọi cũng không trả lời nên đã đạp cửa xông vào, phát hiện anh Phiên trong tư thế treo cổ bằng dây treo màn.

Ngay sau đó, trung tâm đã đưa anh Phiên đi cấp cứu nhưng không kịp.

Công an xã Hòa Bắc nhận định nhiều khả năng anh Phiên tự tử.

Hiện vụ việc được bàn giao cho Công an H.Hòa Vang thụ lý, làm rõ.

Nguyễn Tú
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.