Trầm cảm và chứng ăn uống quá mức

15/12/2011 10:23 GMT+7

Một nghiên cứu mới cho biết những bạn gái tuổi teen bị trầm cảm có nguy cơ dẫn đến chứng ăn uống quá mức cao gấp hai lần. Và ngược lại, những bạn trẻ không kiểm soát được chuyện ăn uống lại thường có cảm giác tội lỗi, xấu hổ, càng dễ dẫn đến chứng trầm cảm.

Một nghiên cứu mới cho biết những bạn gái tuổi teen bị trầm cảm có nguy cơ dẫn đến chứng ăn uống quá mức cao gấp hai lần. Và ngược lại, những bạn trẻ không kiểm soát được chuyện ăn uống lại thường có cảm giác tội lỗi, xấu hổ, càng dễ dẫn đến chứng trầm cảm.

Nghiên cứu được các bác sĩ thuộc Bệnh viện Nhi khoa Boston (Mỹ) thực hiện trong bốn năm. Lời khuyên được các chuyên gia đưa ra rằng “khi con bạn đang buồn, có thể dẫn đến rối loạn ăn uống quá mức”. Vì vậy, các bậc phụ huynh nên dành thời gian tìm hiểu nguyên nhân và trò chuyện để giúp trẻ vượt qua những rối loạn này.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.