Văcxin bảo vệ bé và mẹ chống bệnh cúm H1N1

14/12/2011 08:49 GMT+7

Tiến sĩ Vassilis Tsatsaris, Trung tâm nghiên cứu văcxin Cochin - Pasteur, Pháp, vừa công bố đã nghiên cứu thành công một liều văcxin mới (tiêm một lần duy nhất), không phụ gia, đem lại sự bảo vệ cho bà mẹ mang thai và trẻ sơ sinh trước chủng virut cúm A (H1N1) năm 2009.

Tiến sĩ Vassilis Tsatsaris, Trung tâm nghiên cứu văcxin Cochin - Pasteur, Pháp, vừa công bố đã nghiên cứu thành công một liều văcxin mới (tiêm một lần duy nhất), không phụ gia, đem lại sự bảo vệ cho bà mẹ mang thai và trẻ sơ sinh trước chủng virut cúm A (H1N1) năm 2009.

Nghiên cứu được tiến hành trên 110 phụ nữ 18-45 tuổi, mang thai từ 22-32 tuần, trong số đó có 107 người được tiêm ngừa. Nồng độ kháng thể được đo vào ngày 21, ngày 42 sau khi tiêm và lúc sinh.

Kết quả cho thấy 100% bà mẹ có mức chuyển đổi huyết thanh cao, 93% (nồng độ kháng thể cao gấp bốn lần so với trước lúc tiêm ngừa). 98% các mẫu huyết thanh cuống rốn cũng có nồng độ kháng thể trung hòa mức độ cao.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.