Tình tiết mới vụ xả súng ở Bỉ

15/12/2011 00:32 GMT+7

Giới chức Bỉ ngày 14.12 thông báo vừa phát hiện thi thể một phụ nữ tại nhà kho của Nordine Amrani, kẻ xả súng làm chết 3 người ở thành phố Liege một ngày trước đó.

Giới chức Bỉ ngày 14.12 thông báo vừa phát hiện thi thể một phụ nữ tại nhà kho của Nordine Amrani, kẻ xả súng làm chết 3 người ở thành phố Liege một ngày trước đó.

Đài La Premiere dẫn lời các công tố viên cho hay nạn nhân nữ bị Amrani, 33 tuổi, sát hại trước khi hắn đến bắn giết tại quảng trường Saint Lambert. Cùng ngày, nhà chức trách xác định số nạn nhân đến nay trong vụ xả súng là 3 người chết và khoảng 120 người bị thương, trong đó nhiều người đang nguy kịch, theo AFP.

Chính quyền cũng khẳng định Amrani tự sát sau khi gây án chứ không phải bị cảnh sát bắn chết. Ngày 13.12, Amrani ném lựu đạn và xả súng vào đám đông đang tấp nập mua sắm tại khu chợ ở quảng trường Saint Lambert. Người này có nhiều tiền án liên quan đến vũ khí và ma túy. Cảnh sát vẫn chưa xác định được động cơ của hung thủ nhưng khẳng định hắn hành động một mình và đây không phải tấn công khủng bố. 

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.