Thả rùa hộp trán vàng về thiên nhiên

14/12/2011 00:43 GMT+7

Chiều 13.12, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết cơ quan này vừa thả về tự nhiên hai cá thể rùa hộp trán vàng (Cuora bourreti) bị nuôi nhốt làm cảnh.

Chiều 13.12, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết cơ quan này vừa thả về tự nhiên hai cá thể rùa hộp trán vàng (Cuora bourreti) bị nuôi nhốt làm cảnh.

Hai cá thể kể trên thuộc động vật hạn chế sử dụng vì mục đích thương mại, được bảo vệ trong nhóm IIB theo Nghị định 32 của Chính phủ, do tình nguyện viên Trung tâm giáo dục thiên nhiên (ENV) phát hiện tại một cửa hàng kinh doanh cá cảnh tỉnh Thừa Thiên-Huế hôm 8.12. Thông tin về rùa hộp vàng sau đó được chuyển đến Chi cục Kiểm lâm để tiến hành giải cứu, thả về Khu Bảo tồn sao la (H.A Lưới).

Trước đó, mạng lưới của Trung tâm giáo dục thiên nhiên phát hiện tại quán cà phê Hiên Tùng, số 142 Đặng Thái Thân, TP.Huế một cá thể khỉ vàng, có tên khoa học là Macaca mulatta Zimme mann. Sau khi phát hiện, Chi cục Kiểm lâm tỉnh tiến hành vận động chủ quán giao nộp chú khỉ trên để thả về thiên nhiên. Địa chỉ quán cà phê Hiên Tùng cũng là nhà riêng của ông Chiến Hữu, Phó tổng biên tập Báo Thừa Thiên-Huế.

Bùi Ngọc Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.