LHQ “cầu viện” 7,7 tỉ USD trong năm 2012

14/12/2011 20:02 GMT+7

(TNO) Liên Hiệp Quốc sẽ yêu cầu các nước tài trợ cung cấp 7,7 tỉ USD để trang trải cho những tình huống nhân đạo khẩn cấp trong năm 2012.

(TNO) Liên Hiệp Quốc sẽ yêu cầu các nước tài trợ cung cấp 7,7 tỉ USD để trang trải cho những tình huống nhân đạo khẩn cấp trong năm 2012.

 

Somalia sẽ tiếp nhận khoản viện trợ lớn nhất của LHQ trong năm 2012 - Ảnh: AFP

Theo AP, đề nghị tài trợ nói trên thấp hơn đáng kể so với 8,9 tỉ USD mà Liên Hiệp Quốc đã yêu cầu trong năm 2011.

Những yêu cầu tài trợ hoạt động nhân đạo được điều chỉnh trong năm nhằm ứng phó với các thảm họa ngoài dự đoán.

Phó tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kiêm Điều phối viên cứu trợ khẩn cấp và các vấn đề nhân đạo Valerie Amos nói với các phóng viên ở Geneva (Thụy Sĩ) hôm 14.12 rằng đề nghị trên sẽ trang trải cho nhu cầu của 51 triệu dân, từ Afghanistan đến Zimbabwe.

Khoản tiền lớn nhất 1,5 tỉ USD sẽ được dành cho Somalia. Kế đó là 1,1 tỉ USD cho Sudan và 764 triệu USD cho Kenya, nơi hàng ngàn người Somalia đang nương thân để tránh chiến tranh và nạn đói ở quê nhà.

Khang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.