Kỷ luật ê kíp y bác sĩ tắc trách

14/12/2011 00:42 GMT+7

Ngày 13.12, Sở Y tế Bình Định có báo cáo kết quả xử lý kỷ luật vụ bệnh nhi Huỳnh Thị Thanh Hằng (10 tuổi, ở xã Mỹ Chánh, H.Phù Mỹ) tử vong tại Trung tâm y tế (TTYT) H.Phù Mỹ.

Ngày 13.12, Sở Y tế Bình Định có báo cáo kết quả xử lý kỷ luật vụ bệnh nhi Huỳnh Thị Thanh Hằng (10 tuổi, ở xã Mỹ Chánh, H.Phù Mỹ) tử vong tại Trung tâm y tế (TTYT) H.Phù Mỹ.

Theo đó, bác sĩ Dương Công Sanh - Trưởng khoa Nhi TTYT Phù Mỹ - bị kỷ luật cảnh cáo. Kỷ luật khiển trách đối với các bác sĩ: Tô Quốc Phong, Châu Tấn Khoa, Nguyễn Văn Lưu. Bác sĩ Đỗ Văn Hoàng - Giám đốc TTYT Phù Mỹ - tiến hành kiểm điểm trách nhiệm. Điều dưỡng Nguyễn Thị Thạnh bị cắt hợp đồng lao động. Như vậy, trừ trường hợp của điều dưỡng Thạnh, các bác sĩ còn lại đều chỉ phải nhận mức kỷ luật rất nhẹ.

Ngày 8.11, bệnh nhi Huỳnh Thị Thanh Hằng được đưa vào TTYT Phù Mỹ trong tình trạng ho, khó thở, rát cổ. Trong suốt gần 9 tiếng, các bác sĩ ở đây vẫn chẩn đoán Hằng bị viêm họng nên không cho chuyển viện. Sau đó bệnh nhi này tử vong do “phù phổi cấp”.

Trần Thị Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.