Xe tay ga lại bốc cháy

13/12/2011 19:31 GMT+7

(TNO) Sự việc xảy ra vào lúc 16 giờ 55 phút ngày 13.12, tại trụ cầu số H7N5 về phía hạ lưu cầu Chương Dương (TP.Hà Nội).

(TNO) Sự việc xảy ra vào lúc 16 giờ 55 phút ngày 13.12, tại trụ cầu số H7N5 về phía hạ lưu cầu Chương Dương (TP.Hà Nội).

Theo những người dân chứng kiến, vào thời điểm trên, một phụ nữ điều khiển chiếc xe máy tay ga hiệu Bella BKS 29Y7-5455 đang lưu thông bình thường theo hướng sang Q.Long Biên (TP.Hà Nội), thì đột nhiên xe bốc cháy dữ dội.

Chứng kiến sự việc, người dân sinh sống trong khu vực, lực lượng Cảnh sát giao thông đội 5 (PC67, Công an TP.Hà Nội) đã nhanh chóng triển khai các biện pháp cứu hỏa.

Đã có tới 5 bình cứu hỏa được sử dụng để khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, sau khoảng 15 phút phát hỏa, chiếc xe chỉ còn trơ lại bộ khung (ảnh).

 
 
 
 

Cũng theo nhiều người dân chứng kiến vụ việc từ đầu, trong lúc mọi người tham gia chữa cháy, người điều khiển chiếc xe máy trên đã rời hiện trường, đi bộ về phía Q.Long Biên.

Vụ cháy đã khiến toàn bộ cầu Chương Dương và những tuyến đường gần đó như Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Hàng Đậu, Yên Phụ… bị ách tắc nghiêm trọng.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đội 5 và đội 1 đã được huy động để giải tỏa ùn tắc.

Tới 17 giờ 45 phút, xe ô tô của Công an P.Phúc Tân, Q.Hoàn Kiếm được điều đến để chuyển chiếc xe máy trên về trụ sở phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, 11 giờ 30 phút ngày 12.12, tại nút giao thông ngã tư Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh (TP.Hà Nội), chiếc xe SH mang BKS 30X-9479 đang lưu thông theo chiều Kim Mã - Cầu Giấy cũng đột nhiên bốc cháy.

Sau khoảng 10 phút, chiếc xe chỉ còn trơ lại khung sắt. Còn nam thanh niên, khi chiếc xe bốc cháy đã kịp thời nhảy thoát ra ngoài, nhưng sau đó bỏ đi.

Tin, ảnh: Hà An

>> Bé gái trong vụ nổ xe máy tử vong
>> Xe SH bốc cháy giữa phố
>> Bất an xe máy cháy, nổ
>> Vụ nổ xe máy: Không có dấu hiệu gài mìn ám hại

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.