Tin lành cho nhà văn Trần Duy Phiên

14/12/2011 00:02 GMT+7

Trần Duy Phiên là nhà văn cả một đời gắn bó tình yêu với thiên nhiên con người đất đỏ Kon Tum.

Trần Duy Phiên là nhà văn cả một đời gắn bó tình yêu với thiên nhiên con người đất đỏ Kon Tum.

Ông cũng là cây viết truyện ngắn đặc sắc của Báo Thanh Niên từ những số đầu tiên với những tác phẩm được bạn đọc yêu thích như Mối và người, Chim trong thành quách cũ... Ông vừa nhập Bệnh viện Bình Dân - TP.HCM vì bị khối u bàng quang.

Bạn bè đang lo lắng thì thở phào vì vừa biết tin bác sĩ siêu âm cho hay u lành chứ không phải u dữ! Chắc chắn sau khi giải phẫu khối u này nhà văn sẽ tiếp tục “giải phẫu” tình yêu của mình bằng những trang viết mới với tình yêu cao nguyên.

Đông Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.