Bác sĩ cắt 2 quả thận bệnh nhân lại bị tố

13/12/2011 00:31 GMT+7

Khoảng 10 giờ sáng 12.12, tại Bệnh viện (BV) đa khoa TP.Cần Thơ, cuộc họp giữa lãnh đạo BV với Sở Y tế dưới sự chủ trì của ông Lê Hùng Dũng - Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, nguyên Giám đốc Sở Y tế kết thúc mà Giám đốc Sở Y tế, lãnh đạo BV không trả lời bất cứ câu hỏi nào về vụ “bệnh nhân đau thận trái nhưng bị cắt cả 2 quả thận”.

Khoảng 10 giờ sáng 12.12, tại Bệnh viện (BV) đa khoa TP.Cần Thơ, cuộc họp giữa lãnh đạo BV với Sở Y tế dưới sự chủ trì của ông Lê Hùng Dũng - Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, nguyên Giám đốc Sở Y tế kết thúc mà Giám đốc Sở Y tế, lãnh đạo BV không trả lời bất cứ câu hỏi nào về vụ “bệnh nhân đau thận trái nhưng bị cắt cả 2 quả thận”. 

 

Rất đông phóng viên chờ đợi hàng giờ liền nhưng lãnh đạo bệnh viện không đồng ý tiếp - ảnh: Chí Nhân

Chiều cùng ngày, trao đổi qua điện thoại, ông Lê Hùng Dũng cho biết: “UBND TP đã chỉ đạo BV trong tuần này phải tiến hành họp Hội đồng khoa học công nghệ để có kết luận về chuyên môn. Khi có kết luận chuyên môn rồi thì sai phạm tới đâu sẽ xử lý đến đó. Trước mắt, BV phải có trách nhiệm chăm sóc bệnh nhân chu đáo và không tính chi phí”.

BS Trần Văn Nguyên, người trực tiếp phẫu thuật cắt bỏ cả 2 quả thận của chị Hứa Cẩm Tú, tiếp tục bị người nhà một bệnh nhân khác gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng về một sự việc tương tự. Theo đơn tố cáo của ông Lâm Ngọc Giàu (44 tuổi, ngụ Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), vợ ông bị BS Nguyên đặt nhầm ống dẫn thận. Chị Nguyễn Minh Hiếu (33 tuổi, vợ ông Giàu), thận trái bị ứ nước độ 2, thận phải tốt. Trước đó, chị được BV đa khoa TP.Cần Thơ phẫu thuật đặt ống dẫn vào thận trái. Đến ngày 7.12, chị Hiếu nhập viện để được thay ống dẫn mới. BS Trần Văn Nguyên và BS Nguyễn Phương Thùy thực hiện ca mổ này. Đến sáng 9.12, khi xem lại hồ sơ bệnh án thì BS Nguyên mới phát hiện đã đặt lộn ống dẫn vào thận phải. Sau đó, BS Nguyên nhận lỗi “đã sơ ý gắn lộn ống dẫn thận”.

Như vậy, 1 ngày sau khi BS Nguyên cắt cả 2 quả thận của chị Tú, đã tiếp tục đặt sai ống dẫn thận cho bệnh nhân Hiếu. Hiện chị Hiếu vẫn đang nằm điều trị tại Khoa Thận - tiết niệu BV đa khoa TP.Cần Thơ trong tình trạng sức khỏe rất yếu.

Chí Nhân - Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.