Xe “điên” gây tai nạn thảm khốc giữa trung tâm thành phố

12/12/2011 02:34 GMT+7

Đến chiều qua, Cơ quan CSĐT - Công an Q.1 (TP.HCM) vẫn tiếp tục lấy lời khai của tài xế Nguyễn Vũ Thông (SN 1981, ngụ P.22, Q.Bình Thạnh) do liên quan đến vụ TNGT thảm khốc khiến 3 người chết, 1 người đang nguy kịch.

* 3 người chết, 1 người đang nguy kịch

Đến chiều qua, Cơ quan CSĐT - Công an Q.1 (TP.HCM) vẫn tiếp tục lấy lời khai của tài xế Nguyễn Vũ Thông (SN 1981, ngụ P.22, Q.Bình Thạnh) do liên quan đến vụ TNGT thảm khốc khiến 3 người chết, 1 người đang nguy kịch.

hiện trường tai nạn
Hiện trường vụ TNGT - Ảnh: Ngọc Thọ

Theo thông tin ban đầu từ Công an Q.1, khoảng 22 giờ ngày 10.12, Thông điều khiển ô tô Fortuner 56P - 6545 lưu thông với tốc độ khá cao trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (từ hướng Q.Bình Thạnh về Q.1), khi vừa qua cầu Nhiêu Lộc, Thị Nghè 2, bất ngờ lao sang bên trái, băng qua dải phân cách, đâm trực diện vào chiếc ô tô Hyundai 30P - 4818 do bà Trần Thị Bích Liên (SN 1971, quê Hà Nội) điều khiển, lưu thông chiều ngược lại. Sau đó, chiếc xe “điên” này tiếp tục lao vào chiếc Fortuner 56P - 5793 do ông Đặng Lê Minh (SN 1956, ngụ Q.3) điều khiển, lưu thông phía sau xe của bà Liên. Rất may, ông Minh đã né kịp nên chỉ va chạm nhẹ. Tai nạn khiến 4 người đi trên ô tô Hyundai trọng thương, gồm: bà Liên, ông Trần Văn Phần (SN1936, bố ruột của bà Liên), Nguyễn Trí Trung (SN 1995) và Nguyễn Trí Hiếu (SN 2002, con ruột bà Liên). Các nạn nhân đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đến 2 giờ ngày 11.12, bà Liên, ông Phần và em Trung đã chết tại bệnh viện, còn Hiếu đang trong tình trạng nguy kịch.

Nguyễn Vũ Thông tại Cơ quan CSĐT - Công an Q.1
Nguyễn Vũ Thông tại Cơ quan CSĐT - Công an Q.1 (Ảnh: Đàm Huy)

Sau khi gây tại nạn, Nguyễn Vũ Thông bỏ trốn khỏi hiện trường cho đến 9 giờ sáng qua mới đến trụ sở Công an Q.1 trình diện. Thông khai tối 10.12, y đã uống bia và trên đường về mang xe của công ty đi gửi thì gây tai nạn.

Trung tá Trịnh Xuân Hải, Đội trưởng CSGT - trật tự - phản ứng nhanh, Công an Q.1, cho biết: “Theo kết quả ban đầu, Cơ quan CSĐT xác định kỹ thuật của chiếc xe gây TNGT bình thường; hệ thống phanh, lái... vẫn đảm bảo an toàn. Lỗi của tài xế quá rõ ràng”.

Ngay trong tối qua, Công an Q.1 đã chuyển hồ sơ vụ việc cùng đối tượng vi phạm cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH tiếp tục điều tra làm rõ.

Đàm Huy

>> Ô tô lao vào đường ngược chiều, đâm 2 người nguy kịch
>> Ô tô đâm liên hoàn, 3 người bất tỉnh tại chỗ
>> Tai nạn kinh hoàng trên quốc lộ 14B
>> Bắt lái xe tông chết cô giáo rồi bỏ trốn
>> Ô tô đâm liên hoàn, giao thông tắc nghẽn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.