Uy tín quốc hội Mỹ thấp kỷ lục

12/12/2011 00:34 GMT+7

Kết quả khảo sát mới của Công ty nghiên cứu Gallup cho thấy uy tín của quốc hội Mỹ đang ở mức thấp nhất trong 19 năm qua.

Kết quả khảo sát mới của Công ty nghiên cứu Gallup cho thấy uy tín của quốc hội Mỹ đang ở mức thấp nhất trong 19 năm qua.

Theo đó, 76% số cử tri được hỏi cho rằng hầu hết các nghị sĩ phải bị thay thế. Chi tiết hơn, 75% cho rằng nên thay thế các nghị sĩ đảng Cộng hòa, còn tỷ lệ này đối với đại diện của đảng Dân chủ là 60%.

Một nguyên nhân khiến quốc hội Mỹ hoạt động kém hiệu quả là do tốn quá nhiều thời gian vào các cuộc tranh cãi giữa đảng Cộng hòa, chiếm đa số tại hạ viện, và phe Dân chủ, thống lĩnh thượng viện. Tờ The Washington Post dẫn lời giới quan sát nhận định kết quả trên hứa hẹn cuộc bầu cử quốc hội Mỹ vào năm sau sẽ có nhiều bất ngờ. Kết quả khảo sát đối với Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng khá tiêu cực khi chỉ có 43% số người được hỏi nói sẽ bầu lại cho ông.

Hoàng Đình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.