Phát triển chiến lược biển, đảo bằng nhiều hình thức

12/12/2011 00:16 GMT+7

Sáng 11.12, đoàn công tác của Chính phủ do ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ dẫn đầu, đã làm việc với tỉnh Quảng Ngãi về tình hình thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2010.

Sáng 11.12, đoàn công tác của Chính phủ do ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ dẫn đầu, đã làm việc với tỉnh Quảng Ngãi về tình hình thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2010.

Tại buổi làm việc, ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, kiến nghị để phát huy thế mạnh của Quảng Ngãi là biển, đảo, Chính phủ cần có chính sách hỗ trợ, đầu tư lớn trong việc phát triển kinh tế biển, hiện đại đội tàu đánh bắt để ngư dân bám biển xa, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trên biển Đông. Trong đó chú trọng đầu tư cho huyện đảo Lý Sơn, nhất là nguồn điện sinh hoạt theo phương án kéo cáp ngầm từ đất liền ra đảo.

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được, ghi nhận những kiến nghị đồng thời gợi mở một số vấn đề trong việc phát triển kinh tế - xã hội như: chú trọng giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho nông dân, mạnh dạn loại bỏ những dự án “treo”, phát triển chiến lược biển, đảo bằng nhiều hình thức...

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.