Nội bộ Anh chia rẽ vì thỏa thuận của EU

12/12/2011 00:33 GMT+7

Trả lời phỏng vấn của BBC ngày 11.12, Phó thủ tướng Anh Nick Clegg nói việc Thủ tướng David Cameron quyết định đứng ngoài thỏa thuận cứu đồng euro có thể gây hại cho nước này.

Trả lời phỏng vấn của BBC ngày 11.12, Phó thủ tướng Anh Nick Clegg nói việc Thủ tướng David Cameron quyết định đứng ngoài thỏa thuận cứu đồng euro có thể gây hại cho nước này.

Ông Clegg nói: “Tôi thất vọng bởi kết quả vừa rồi. Tôi e là Anh sẽ bị cô lập và thiệt thòi trong EU”. Thỏa thuận nói trên do Đức và Pháp đề xuất bao gồm nhiều điều khoản siết chặt hoạt động tài chính của các thành viên EU. Nó được 26/27 nước tham gia hoặc tỏ ý ủng hộ. Tuy nhiên, Thủ tướng Cameron cương quyết đứng ngoài vì cho rằng quyền lợi của Anh sẽ bị tổn hại. Phó thủ tướng Clegg khẳng định không phản đối cá nhân thủ tướng và chỉ trích Pháp-Đức đã “quá cứng nhắc” nên đẩy ông Cameron vào thế khó.

 
Ông Clegg (trái) bất đồng với quyết định của ông Cameron - Ảnh: Reuters

Tuy là thành viên EU nhưng Anh không sử dụng đồng euro và luôn giữ khoảng cách nhất định với phần còn lại. Nước này cũng đang lo ngại về cái gọi là trục Pháp-Đức đang “thao túng EU”. Theo giới quan sát, đây cũng là lý do cho quyết định của Thủ tướng Anh. Trong khi đó, Ngoại trưởng William Hague và Bộ trưởng Tài chính George Osborne đã lên tiếng ủng hộ ông Cameron. Những diễn biến này khiến các chuyên gia nhận định chính phủ liên hiệp Anh đang chia rẽ rõ nét hơn.

Ngô Minh Trí

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.